Bàn hướng bảo tồn và phát huy văn hóa dân gian Đà Nẵng trong bối cảnh đô thị hóa
Chiều 26-12, Hội Văn nghệ dân gian TP Đà Nẵng tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề “Nghiên cứu văn hóa dân gian Đà Nẵng - Thực trạng và định hướng phát triển”.
Sau hơn một tháng phát động, Ban Tổ chức đã tiếp nhận 16 tham luận khoa học với nội dung phong phú, phản ánh cả chiều sâu lý luận và thực tiễn đời sống văn hóa dân gian Đà Nẵng. Nhiều tham luận tập trung nhận diện thực trạng, chỉ ra những thách thức và đề xuất định hướng chiến lược cho công tác nghiên cứu văn hóa dân gian trong giai đoạn mới, tiêu biểu như: “Nghiên cứu văn hóa, văn nghệ dân gian Đà Nẵng trong kỷ nguyên phát triển mới” (ThS. Bùi Văn Tiếng); “Nghiên cứu văn hóa dân gian – một góc nhìn” (Nguyễn Thành Khánh); “Nghiên cứu văn hóa dân gian Đà Nẵng trong bối cảnh hiện nay” (Đinh Thị Trang)…
Một nhóm tham luận đi sâu vào bảo tồn và phát huy các loại hình diễn xướng dân gian, đặc biệt là Bài chòi và Hò khoan xứ Quảng. Các nghiên cứu không chỉ phân tích giá trị lịch sử – nghệ thuật của di sản mà còn đề xuất giải pháp đưa di sản “sống” trong không gian đô thị, gắn với nghệ thuật đường phố và sinh hoạt văn hóa cộng đồng, qua đó góp phần bảo tồn bền vững các loại hình văn hóa truyền thống.
Bên cạnh đó, nhiều tham luận tập trung bàn về vấn đề bảo tồn không gian văn hóa, thiết chế truyền thống trong quá trình đô thị hóa, nhấn mạnh yêu cầu phát triển hài hòa giữa đô thị hiện đại với gìn giữ nền tảng tinh thần, tín ngưỡng và ký ức cộng đồng… Vấn đề giáo dục di sản cho thế hệ trẻ được xem là giải pháp then chốt nhằm khắc phục nguy cơ đứt gãy truyền thừa văn hóa. Nhiều ý kiến cho rằng, cần tăng cường lồng ghép giáo dục di sản trong nhà trường, phát huy vai trò của giáo dục địa phương trong việc nuôi dưỡng tình yêu và ý thức gìn giữ văn hóa truyền thống.
Thông qua tọa đàm, BTC kỳ vọng sẽ hình thành các luận cứ khoa học và kiến nghị thực tiễn, góp phần phục vụ công tác hoạch định chính sách văn hóa của thành phố, từng bước đưa di sản văn hóa dân gian trở thành nguồn lực nội sinh cho phát triển bền vững Đà Nẵng.
Dịp này, Hội Văn nghệ dân gian TP Đà Nẵng đã trao 2 giải A, 1 giải B, 1 giải C và 1 giải Khuyến khích cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc năm 2025; đồng thời tri ân các nhà nghiên cứu lão thành có nhiều đóng góp cho sự nghiệp bảo tồn và phát huy văn hóa dân gian địa phương.
Thanh Hoa





